Kết quả tìm kiếm cho "lập Quy hoạch tổng thể quốc gia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6270
Trong tuần qua, các Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đồng loạt tổ chức các phiên họp quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.
Sáng 17/5, tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc (khu vực Địa Trung Hải, An Thới, đặc khu Phú Quốc), tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
Nhằm tháo gỡ các rào cản pháp lý và kiến tạo động lực mới cho nền kinh tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình trình Chính phủ báo cáo, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội.
Trong tổng thể điều hành kinh tế năm 2026, chính sách tài khóa chuyển dần từ vai trò cân đối ngân sách sang cách tiếp cận linh hoạt hơn, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng.
Du lịch Việt cần phải có quy hoạch tổng thể và bài bản; tập trung vào chiều sâu, giá trị trải nghiệm, tính độc đáo khác biệt và bản sắc văn hóa làm nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Sáng 15/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dự và chỉ đạo Hội nghị tham vấn về Đề án Chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Giữa cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng tăng cao. Nhiều lực lượng đang căng mình tuần tra, trực gác xuyên ngày đêm để ứng phó với tình huống cháy có thể xảy ra.
Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc Chi cục Hải quan Khu vực XVII vừa phát hiện, bắt giữ 5.090 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong một lô hàng quá cảnh qua địa bàn.
Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Để đảm bảo phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như xanh hóa vùng “Vựa lúa số 1 Việt Nam,” yêu cầu cấp thiết là chuyển từ tư duy “ứng phó bị động” sang “chủ động thích ứng.”
Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030 giữ vai trò động lực để tạo bứt phá về năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền móng cho chuyển đổi số quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất, tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng chất lượng xây dựng pháp luật, hoạt động tư pháp.